Bênh cha, dẫn bạn mang mã tấu truy sát nhà hàng xóm

Thứ Tư, 24/02/2016, 17:33
Ngày 24-2, TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án 16 năm tù về tội “giết người”.


Liên quan đến vụ án, trước đó cha Hiếu là Nguyễn Văn Rạng (61 tuổi) cũng bị tòa cấp sơ thẩm tuyên 1 năm tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Văn Rạng và gia đình ông Bùi Thanh Bình cùng ngụ tại ấp 3, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Gia đình ông Bình có 3 chiếc xe nâng thường lưu thông đi ngang qua nhà Rạng. Cho rằng xe nâng của ông Bình đi làm lún đường trước nhà mình, chiều tối ngày 27-7-2012, sau khi uống rượu, Rạng đi qua nhà ông Bình rồi đứng bên ngoài cổng chửi .

Bị cáo Hiếu sau phiên xử. 

Bị chửi, những người trong gia đình ông Bình liền đi ra nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Bị phía nhà ông Bình đánh chảy máu miệng và cùi tay, Rạng bỏ về.

Nhìn cha bị chảy máu, tức giận Nguyễn Trung Hiếu rủ thêm bạn là Nguyễn Minh Hải mang theo 2 cây mã tấu (dài khoảng 80 cm) đến nhà ông Bình. Thấy vậy, Rạng cũng chạy theo.

Tại nhà ông Bình, Hiếu và Hải cầm mã tấu truy sát những người trong gia đình ông Bình, khiến hai người bị thương tích 52% và 59%.

Sau khi gây án, Hiếu và Hải bỏ trốn. Ngày 26- 2- 2015, Hiếu ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

H.Anh
.
.
.