Bênh cậu, đâm người tử vong

Thứ Sáu, 09/10/2015, 18:20
Thấy cậu thường xuyên bị đánh, Dũng rủ đồng bọn mang dao đến hạ gục đối thủ.

Ngày 9/10, Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Anh Dũng (20 tuổi, ngụ Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Dũng tại CQĐT.

Từ Anh Được (26 tuổi, ngụ Hóc Môn) sống cạnh nhà cậu của Dũng và thường xuyên gây sự đánh cậu Dũng nên Dũng nuôi ý định trả thù. Khoảng 18h30’ ngày 8/10, Dũng giấu hai con dao trong người rồi rủ thêm 3 người bạn cùng mình đi đánh nhau.

Cả 4 đối tượng đến nhà 52/5A, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn gặp Được đang ngồi nhậu với những người trong xóm. Dũng cầm dao đến bên Được hù dọa “Mày đừng đụng đến gia đình tao nữa, muốn đánh thì đánh với tao nè”.

Được cầm ghế lên đánh Dũng bị Dũng đâm gục. Sau khi gây án, Dũng cùng các đối tượng bỏ chạy.  

Được được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Đến 21h ngày 8/10, được người nhà động viên, Dũng đã đến công an huyện Hóc Môn đầu thú.

Nghinh Phong
.
.
.