Bé gái ở Cà Mau bị xâm hại khi đang ngủ trưa một mình

Thứ Năm, 21/06/2018, 09:21

Cha mẹ đi vắng, bé gái 11 tuổi ở nhà một mình thì bị thanh niên cùng xóm lẻn vào hãm hiếp khi đang ngủ trưa. 


Ngày 21-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ “hiếp dâm trẻ em” đối với Nguyễn Hải Đàn (18 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). 

Theo điều tra ban đầu, ngày 19-6, Đàn phát hiện bé gái 11 tuổi cùng xóm ngủ trưa một mình nên lẻn vào khống chế hãm hiếp. 

Khi cô bé kháng cự, Đàn dùng gối đè lên mặt rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc được bạn của nạn nhân phát hiện truy hô. Đàn bỏ chạy ra ngoài rồi rời khỏi hiện trường... 

Đức Văn
.
.
.