Bé gái 5 tuổi bị xâm hại khi mẹ gửi trước cổng trường

Thứ Hai, 07/11/2016, 09:32
Biết cháu T. được mẹ gửi cho người bán kẹo trước cổng trường sau giờ học, Hiếu ở cùng xóm dụ về nhà giở trò đồi bại.

Ngày 7-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối Lương Ngọc Hiếu (24 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu T. (5 tuổi, ngụ cùng địa phương). 

Theo điều tra ban đầu, ngày 1-11, chị N.T.A. (mẹ cháu T.) chở cho gái đến trường mẫu giáo và gửi cho người bán kẹo trước cổng là bà Hồ Thị N. Chị A. dặn bà N., khi nào thấy cô giáo của T. đến thì cho cháu đi theo vào lớp.

Phát hiện mẹ nạn nhân gửi con gái cho người khác trông giữ, Hiếu nói dối với bà N. là anh ta ở gần nhà cô giáo. Hiếu tìm cách dụ cháu T. đi theo mình về nhà. Sau đó, tên “yêu râu xanh” này đã giở trò đồi bại với bé gái.

Vụ việc sau đó được mẹ của T. phát hiện và tố cáo Hiếu đến cơ quan Công an.

Song Nguyễn
.
.
.