Bé gái 11 tuổi thoát khỏi “yêu râu xanh” nhờ cha về kịp đến nhà

Thứ Tư, 10/01/2018, 15:40
Khanh (14 tuổi, ngụ Vĩnh Long) kéo bé gái 11 tuổi vào phòng ngủ dùng vũ lực cưỡng hiếp. Cha bé gái về kịp nên thủ phạm buông nạn nhân bỏ chạy.

Ngày 10-1 Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Phạm Tuấn Khanh (14 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, sáng 9-1, Khanh đến nhà anh TMH (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) để rủ cùng đi làm chung. Đến nơi, Khanh không thấy anh TMH nên nảy sinh ý định giao cấu với con gái nạn nhân 11 tuổi. Khanh kéo nạn nhân vào phòng ngủ dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Nạn nhân giãy dụa, kêu cứu. Lúc này, Anh TMH cũng về đến nhà nên Khanh buông bé gái và bỏ chạy. Anh TMH đưa con gái đến cơ quan Công an trình báo.

Qua làm việc, Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, chờ củng cố hồ sơ để xử lý đối với Khanh. 

Như Anh
.
.
.