Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn giữa đêm khuya

Thứ Bảy, 23/01/2016, 15:58
Trong đêm, bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn, có nhiều người đến chơi nhà và ngủ lại qua đêm.


Vào hồi 4h ngày 21-1, anh Phàng Sao Sú, (39 tuổi) ở tại thôn Nậm Sò, Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai đến trình báo tại Ban Công an xã Bản Phiệt về việc con gái anh là Phàng Thị Xuân (11 tuổi) bị mất tích khi đang ngủ tại nhà.

Theo trình báo thì vào khoảng 3h sáng 21-1, Sú ngủ dậy, không thấy con gái đâu nên 2 vợ chồng cùng người thân trong gia đình chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, cháu bé đã biến mất một cách bí ẩn.

Ông Phàng Seo Lềnh, ông nội của cháu bé cho biết: Vào tối 20-1, có 5 người phụ nữ ngủ nhờ tại nhà là: Vàng Thị Sung Sinh, Giàng Thị Sớ, Sùng Thị Sâu, Phàng Thị Sú, và Hầu Thị Ly.

Ngoài ra tối hôm đó còn có 3 thanh niên cũng vào nhà chơi là: Giàng Seo Sớ, Sùng Seo Vạn và Vàng Seo Chinh. Tất cả 8 người trên đều có ở bản 9, thôn Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên. 8 người này đều làm thuê ở xã Bản Phiệt.

Sau khi vợ chồng anh Sú phát hiện mất con, 5 người phụ nữ trên đã dời khỏi nhà ông Lềnh ngay trong sáng cùng ngày.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Quỳnh Trang
.
.
.