Bẫy chuột bằng điện gây chết người, hai vợ chồng lãnh án

Thứ Năm, 27/02/2014, 23:24
Ngày 27/2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tâm (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 7 năm tù về tội “giết người”. Liên quan, trước đó án sơ thẩm cũng tuyên phạt Lê Ngọc Nhi (34 tuổi, vợ Tâm) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, gia đình Trần Thanh Tâm trồng lúa trên phần đất 3.500 m2 tại ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Tâm đi thăm lúa thì phát hiện bị chuột cắn phá nhiều nên về nói với vợ sẽ dùng bẫy điện để diệt chuột.

Chiều 3/7/2013, Tâm cùng vợ ra ruộng dọn cỏ dọc theo mé ruộng sau đó cắm cọc tre dài xuống đất rồi giăng điện bẫy chuột sau đó đi về nhà mà không tổ chức canh giữ hoặc làm biển báo.

Chiều tối cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám, hàng xóm của Tâm thấy con trai Nguyễn Hữu Nghĩa (14 tuổi) đi câu ếch đã lâu mà không về nên bơi xuồng đi tìm.

Khi đến phần ruộng của Tâm, hai vợ chồng anh Tám phát hiện con trai đã bị vướng dây điện bị giật tử vong

H.A.
.
.
.