Bắt kẻ đem “cái chết trắng” về vùng quê

Thứ Tư, 19/02/2014, 15:42
Lúc 11h15, ngày 18/2, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Hậu Giang, phối hợp Công an huyện Châu Thành A đã bắt quả tang Lê Văn Út (41 tuổi, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A) đang thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tại một ngôi nhà ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 24 ống nhựa chứa ma túy, 1 cục ma túy và 1 số tang vật có liên quan. Theo lời khai của Út, mùng 3 Tết Giáp Ngọ 2014, y lên TP. Hồ Chí Minh mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch với số tiền là 13 triệu đồng mang về địa phương phân lẻ vào các ống nhựa để bán cho những con nghiện ở các xã lân cận với giá 300.000đ/ống.

Đến ngày 18/2, Út tiếp tục phân lẻ ma túy vào các ống nhựa để bán thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

V.Đức – M.P.
.
.
.