Bắt xe chở hổ, phát hiện nhiều BKS giả

Thứ Hai, 30/07/2012, 15:48
Ngoài việc vận chuyển 2 cá thể hổ trái phép, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình còn phát hiện trên xe ô tô của các đối tượng 7 bộ biển số xe giả của quân đội, và một số cơ quan nhà nước.

Lúc 5h30 ngày 30/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình gồm: Trung tá Ngô Đình Quý, Đại uý Nguyễn Hữu Nghị, Đại úy Trần Vĩnh Ngọc, Đại uý Nguyễn Minh Tuấn và Trung uý Trương Vĩnh Hoàng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô con mang biển số 60V-7073 chạy quá tốc độ. Khi dừng xe kiểm tra, tổ CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 2 cá thể hổ không có nguồn gốc hợp pháp. Trong đó có 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 cá thể hổ đã được rọc hết phần thịt chỉ còn bộ xương.

Hai đối tượng vận chuyển trái phép cá thể hổ.

Hai đối tượng vận chuyển hổ trên xe ô tô 60V-7073 là Hồ Văn Bảng (41 tuổi), trú xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Văn Ngôn (39 tuổi) hộ khẩu xã Trường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An thường trú ở Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

2 cá thể hổ được vận chuyển trên xe ô tô 60V-7073.

Ngoài việc vận chuyển 2 cá thể hổ trái phép, trên xe ô tô của các đối tượng còn cất giữ 7 bộ biển số xe giả của quân đội, và các cơ quan nhà nước.

7 bộ biển số giả được các đối tượng sử dụng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số hổ trên được chở xuất phát từ Nghệ An đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, giải quyết theo luật định

Sông Lam
.
.
.