Bắt trói hành khách, nhà xe vào tù

Thứ Ba, 22/03/2005, 07:42

Mâu thuẫn trong việc làm giá cước xe khách, chủ xe và phụ xe đã trói gô hành khách vào ghế xe và hành hung. Chúng sẽ phải trả giá cho kiểu hành xử côn đồ đó.

Khoảng 6h sáng 25/10/2004, xe 53N-2685 xuất bến tại quận Tân Bình, Tp.HCM về Tp. Đà Nẵng. Khi xuất bến, trên xe có khoảng 15 hành khách, trong đó có ông Trần Trung Phương và anh Nguyễn Văn Đạo (đều ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Hành lý ông Phương mang theo gồm một chiếc xe đạp, một bao đựng ghế và một chiếc võng.

Xe chạy được khoảng 10km, Phạm Thị Bé đi thu vé và tiền cước hành lý của khách trên xe. Bé bảo ông Phương trả 70.000 đồng tiền cước hành lý. Nghe vậy, anh Đạo phản ứng vì tiền cước quá đắt và yêu cầu cho xuống xe và trả lại tiền vé. Lúc này, Nguyễn Đình Công (36 tuổi) là chồng Bé đang điều khiển xe, nghe anh Đạo nói vậy nên có lời qua tiếng lại. Sau đó, mọi người thống nhất giá cước hành lý là 50.000đ, nhưng ông Phương chưa đưa tiền.

Xe tiếp tục đi đến ngã ba Hàng Gia thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, lúc này đã 23h50', ông Phương và anh Đạo yêu cầu cho xe dừng để xuống xe về nhà, nhưng Công yêu cầu lái xe cho xe chạy hơn một km qua khỏi Nhà máy tinh bột mì Tịnh Phong mới dừng xe. Khi xe dừng, ông Phương cầm hành lý xuống, sau đó tiếp tục lên xe lấy số hành lý còn lại. Trong lúc ông Phương bước lên thì Công hô: "Nó chém tôi" và kéo ông Phương lên xe rồi bảo lái xe cho xe chạy. Ông Phương kêu cứu và yêu cầu dừng xe, nhưng Bé bảo lấy dây trói ông Phương lại.

Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi), ở tổ 43, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, là phụ xe cùng với Công dùng dây dù trói chân, tay ông Phương và cột vào thành ghế. Xe chạy đến địa phận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam gặp tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe, đã kiểm tra phát hiện việc bắt giữ người trái pháp luật nên đưa xe về Công an huyện Quế Sơn để xử lý. Theo kết quả giám định thương tật của Hội đồng giám định pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận, thương tích của ông Phương là 23%.

Ngày 12/3, Công an huyện Sơn Tịnh đã kết thúc điều tra vụ án và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố Nguyễn Đình Công, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thị Bé về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự

Trương Binh
.
.
.