Bắt thêm 4 đối tượng tham gia vụ giết người tại Cần Thơ

Thứ Hai, 23/09/2013, 19:32
Chiều hôm nay (23/9), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Thiều Hồng Văn (21 tuổi); Thái Bạch Ngọc (22 tuổi) cùng ngụ tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Nhu Hồng Thanh (21 tuổi) và Huỳnh Tấn Thái (26 tuổi) cùng ngụ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ, về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 20/9, Lai Văn Dự (20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đối tượng liên quan đến vụ trọng án rạng sáng ngày 19/9, khiến 1 người chết, 3 người bị thương, đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, lúc 0h10, ngày 19/9, tại Trung tâm thương mại Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, xảy ra một vụ giết người gây xôn xao dư luận. Các nạn nhân Nguyễn Minh Quý (21 tuổi); Nguyễn Văn Đại (23 tuổi); Sơn Đol (19 tuổi) và Võ Thiên Tài (22 tuổi) cùng ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát vào người. Hậu quả, Quý chết ngay tại chỗ; Đại, Đol và Tài bị thương nặng, hiện đang điều trị bệnh viện.

Các đối tượng trong vụ án.

Nhận tin về vụ trọng án, Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đến ngay hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, điều tra và truy lùng các hung thủ gây án… Đến chiều ngày 20/9, biết không thể trốn tránh, Dự đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  

Dự cùng đồng bọn khai nhận: Khoảng 23h ngày 18/9, nhóm của Dự sau khi nhậu nhẹt xong thì kéo nhau đi ăn cháo (mạnh ai người nấy đi). Trên đường đi, Dự gặp nhóm của Quý đang chạy xe trên đường. Thấy vậy, Dự vọt lên trước nẹt pô, rủ nhóm của Quý đua xe. Bị khiêu khích, nhóm của Quý liền đua theo Dự.

Trong lúc “đua xe”, giữa Dự và nhóm của Quý xảy ra mâu thuẫn. Dự đảo xe quay lại, đồng thời gọi điện báo cho “chiến hữu” tập hợp tại tại KV3, phường Cái Khế thanh toán nhóm của Quý

Văn Đức
.
.
.