Bắt tên trộm “nhanh tay, nhanh mắt”

Thứ Sáu, 09/10/2020, 18:58
Lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ phương tiện xe ô tô dừng, đỗ, trả hàng, đợi khách, sơ hở không đóng khoá cửa kính hoặc xe mở cửa, Nghĩa nhanh chóng ra tay trộm cắp tài sản…


Vào lúc 7h30 ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an TP Cao Bằng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lý Văn Nghĩa, SN 1988, hộ khẩu thường trú xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa vì hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng cho biết: Trong thời gian từ ngày 25/9/2020 đến ngày 5/10/2020, Nghĩa đã gây ra 5 vụ trộm cắp, với số khoảng 9 triệu đồng; 5 điện thoại di động…

Lý Văn Nghĩa.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ phương tiện xe ô tô dừng, đỗ, trả hàng, đợi khách, sơ hở không đóng khoá cửa kính hoặc xe mở cửa, Nghĩa nhanh tay trộm cắp tài sản.

Tang vật tạm giữ gồm: 4 điện thoại di động, 1 bằng lái xe ô tô và 1 triệu đồng. Nghĩa có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù ngày 30/5/2019. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thanh Duyên
.
.
.