Bắt tạm giam đứa con bất hiếu đánh cha ruột

Thứ Năm, 14/12/2017, 13:41
Ngày 14-12 Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, sau một thời giam tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra tống đạt quyết định tạm giam đối với Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) về tội cố ý gây thương tích. 


Điều đáng lên án, nạn nhân vụ án không phải ai xa lạ chính là ông Nguyễn Võ Năng (58 tuổi) bố đẻ bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nghi ngờ bố đẻ mình lấy trộm tiền của gia đình khoảng 21 giờ ngày 23/11, Nguyễn Văn Tới đã dùng vỏ chai thủy tinh đe dọa nhưng ông Năng quyết không nhận. 

Cho rằng bố của mình cố tình   không nói ra sự thật, Tới nhảy đến nơi ông Năng đang ngồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân đám đá liên tiếp vào người ông Năng.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh tạm giam đối với bị can Tới.

Chưa dừng lại ở đó,  Tới còn tiếp tục cầm dao đe dọa và dùng gậy đánh, đạp ông Năng ngã xuống nền nhà. Vụ việc con đánh cha dẫn đến thương tích gây xôn xao dự luận thời gian qua tại Nghệ An. Ngày 6/12, ông Nguyễn Võ Năng đã có đơn tố cáo Nguyễn Văn Tới đứa con bất hiếu đã có hành vi cố ý gây thương tích cho bản thân mình lên cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên.

Tại Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Tới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đối với ông Năng  Theo kết quả trưng cầu giám định thì tỉ lệ thương tật của ông Nguyễn Võ Năng là 6%. 

Xét thấy hành vi của Tới mang tính côn đồ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với  Nguyễn Văn Tới để tiếp tục điều tra, làm rõ , xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Trọng
.
.
.