"Nổ" quen với nhiều lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy việc

Chủ Nhật, 29/11/2015, 09:02
Chiều 28-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kiệt (54 tuổi, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2014 đến nay, do biết được một số người dân có nhu cầu làm các loại giấy tờ liên quan đến đất đai nên Kiệt đã dùng giấy CMND giả mang tên Nguyễn Văn Lợi, rồi rêu rao quen với các cán bộ cấp cao, có thể làm các loại giấy tờ nhanh chóng.

Sau đó, Kiệt lừa lấy tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Kiệt đã thực hiện được 5 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

L.Ánh
.
.
.