Bắt tài xế xe bồn gây tai nạn chết người

Thứ Bảy, 31/12/2016, 18:01
Do thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước nên Dương Văn Rặc đã điều khiển xe bồn tông vào xe máy phía trước, khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Chiều ngày 31-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Dương Văn Rặc, 42 tuổi, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm những quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Dương Văn Rặc tại cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 30-11-2016, anh Rặc điều khiển xe bồn biển kiểm soát 67C – 022.35 chở khoảng 06 khối bê tông tươi, lưu thông trên Quốc lộ 91 theo hướng từ Cần Thơ đi Châu Đốc.

Khi đến vòng xuyến cầu Hoàng Diệu, thuộc khóm 1, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, do thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước nên đã tông vào xe máy biển kiểm soát 67F7 – 2339 chạy phía trước, do anh Trần Văn Nghĩa, 42 tuổi, trú tại khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang điều khiển.

Cú tông mạnh khiến người và xe của anh Nghĩa lọt vào gầm xe bồn, bánh xe bồn cán lên người anh Nghĩa gây thương tích nặng. Sau đó, anh Nghĩa được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 17h30 cùng ngày thì anh Nghĩa tử vong.

Tiến Tầm
.
.
.