Tài xế Grab "mời" khách mua ma túy

Thứ Sáu, 12/10/2018, 07:44
Không chỉ dùng ám hiệu đèn xi nhan để giao dịch ma túy với con nghiện tài xế Grab Võ Văn Hưng còn lôi kéo một số “đồng nghiệp” lái xe cùng tham gia đường dây chuyên cung cấp ma túy trên những chuyến vận chuyển khách…

Ngày 12-10, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Grab Võ Văn Hưng (25 tuổi, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) và Huỳnh Bá Mỹ (25 tuổi, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tài xế Grap kiêm “nhà phân phối” ma túy Võ Văn Hưng, xe ô tô cùng tang vật bị tạm giữ tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường công tác tấn công tội phạm ma túy, từ biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát  Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an thành phố nắm được thông tin về một đối tượng đang có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều đặc biệt là đối tượng này chuyên sử dụng ô tô trong quá trình giao dịch ma túy trên nhiều địa bàn các quận.

Kết quả xác minh được biết, Võ Văn Hưng, trú quận Ngũ hành Sơn, làm nghề chạy xe Grab. Do áp lực trả nợ tiền vay mua ô tô cùng với nhu cầu sử dụng ma túy, Hưng hoạt động không kể ngày đêm, có lúc nhiều ngày liền đối tượng không về nhà, sinh hoạt ăn ngủ luôn trên ô tô. 

Thủ đoạn mua bán ma túy của Hưng cũng rất tinh vi, khi có khách điện thoại liên hệ mua ma túy, đối tượng hẹn địa điểm, rồi chạy ô tô đến trước quan sát, nháy đèn "Xi - nhan" 02 lần làm ám hiệu cho con nghiện nhận biết, giả làm khách đi grab rồi trực tiếp trao đổi, mua bán ma túy ngay trong xe của Hưng…

Ngày 13-9-2018, tại trước sân bóng đá Chuyên Việt (số 98 đường Tiểu La, P. Hòa Cường Bắc), các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an TP Đà Nẵng đã bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang Hưng và đối tượng đi cùng là Huỳnh Bá Mỹ đang bán ma túy cho các con nghiện. 

Tang vật thu được tại hiện trường là 57 viên thuốc lắc, 5 gói Ketamine, 1 ô tô, 1 điện thoại di động và 15 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập hồ sơ xử lý hành chính 5 đối tượng có liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận do áp lực trả nợ tiền vay ngân hàng để mua ô tô, đồng thời bản thân cũng có nhu cầu để sử dụng ma túy nên đối tượng đã buôn bán ma tuý. Đồng thời, một đối tượng lái xe Grab khác cũng bị Võ Văn Hưng lôi kéo vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.


Hoài Thu
.
.
.