Bắt quả tang sòng bạc “quý bà” U50

Thứ Tư, 26/08/2020, 19:16
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng một nhóm phụ nữ lớn tuổi vẫn rủ nhau lập sòng bạc với quy mô lớn. Ngay tại chiếu bạc bị phát hiện, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã thu được gần 88 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động và phương tiện…

Chiều 26/8, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết: Đội Cảnh sát hình sự vừa phát hiện và triệt phá nhóm phụ nữ tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn. Cụ thể, lúc 14h 40 phút chiều 26/8 đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thọ Quang ập vào một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền.



Sòng bạc "quý bà" U50 và tang vật bị bắt quả tang. 

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim T. (SN 1970), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; Phạm Dự (SN 1960); Ngô Thị T. (SN 1972); Trần Thị Thanh T. (SN 1972) cùng trú phường Hòa An và Phạm Thị Kim P. (SN 1962), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Cơ quan Công an quận Sơn Trà đã thu giữ số tiền đánh bạc có trên chiếu bạc của 5 đối tượng gần 88 triệu đồng. Ngoài ra, thu giữ nhiều tang vật liên quan như bài Tây đã qua sử dụng và nhiều hộp bài còn mới nguyên chưa kịp sử dụng; 3 chiếc xe máy và 5 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai nhận, nhóm phụ nữ trên khai nhận: Trước đó vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, Kim T. điện thoại rủ 4 người còn lại qua nhà T. để tổ chức đánh bài ăn tiền dưới hình thức phỏm. Mỗi ván ăn thua từ 100 ngàn đến 300 ngàn đồng. Thuỷ thu tiền xâu mỗi ván 50 ngàn đồng bỏ vào hộp nhựa trên chiếu bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc cũng như củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của TTg Chính phủ.


Hoài Thu
.
.
.