Bắt quả tang nhân viên Vinapco ăn cắp xăng dầu tại Tân Sơn Nhất

Thứ Sáu, 30/01/2015, 14:20
Trong khi vận chuyển xăng dầu ra tiếp nhiên liệu cho máy bay, 2 nhân viên của Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco đã móc nối với các đối tượng để hút trộm xăng dầu từ trong xe bồn rồi “tuồn” ra bên ngoài. Sự việc bị bắt quả tang rạng sáng 30/1.
=> Hàng nghìn lít xăng từ Sân bay Tân Sơn Nhất đã được trộm như thế nào?

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Đào Văn Chương Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Chiến dịch truy bắt đối tượng ăn cắp xăng dầu hàng không được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng về chống ăn cắp hành lý, hàng hóa ở Cảng hàng không, sân bay. Sau nhiều ngày mật phục, lực lượng an ninh của Cảng vụ Hàng không miền Nam đã bắt quả tang hành vi trộm cắp xăng dầu của 2 nhân viên (1 lái xe, 1 nhân viên tra nạp) của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) - đơn vị cung cấp xăng dầu hàng không lớn nhất cho các hãng hàng không tại Việt Nam.

Theo ông Trần Doãn Mậu, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền nam cho biết, 2 nhân viên xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Nam là Nguyễn Xuân Dương (SN 1987 lái xe tra nạp) và Nguyễn Minh (Sn 1976, kỹ thuật tra nạp).Diễn biến vụ việc được ghi nhận như sau: Vào khoảng 0h, 2 nhân viên của Vinapco thực hiện công việc bình thường là chở xăng dầu trong xe bồn ra tiếp nhiên liệu cho máy bay tại Tân Sơn Nhất. Lúc này, bên ngoài hàng rào sân bay có 1 xe tải đã đậu sẵn, có “đồng bọn” chờ tiếp ứng, 2 nhân viên Vinapco lái xe ra khu vực hàng rào sân bay để thực hiện hành vi tuồn trộm xăng dầu.

Xe tiếp xăng dầu tại sân bay.

“Các đối tượng dùng 1 ống tiếp xăng dầu dài khoảng 100m, hút dầu từ xe bồn sang xe tải ngụy trang (bên trong có téc xăng). Khi xăng dầu đang được tuồn ra ngoài thì lực lượng an ninh hàng không ập đến và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật ngay tại chỗ” - Phó Cục trương Đào Văn Chương thông tin.

Sự việc sau đó được Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản vi phạm, các đối tượng ăn cắp xăng dầu và hồ sơ vụ việc đã được Cảng vụ bàn giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình tiếp tục điều tra, xử lý .

Được biết đây không phải lần đầu tiên tình trạng trộm cắp xảy ra tại sân bay. Trước đó, trong năm 2013, 2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất lực lượng chức năng đã phát hiện và tiếp nhận 42 vụ việc liên quan đến trộm cắp hàng hoá.

T. Huyền
.
.
.