Bắt quả tang đối tượng “kinh doanh” công cụ hỗ trợ trên mạng

Thứ Sáu, 27/11/2015, 22:51
Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- CA.TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Chiều 25-11, các trinh sát ập vào quán cà phê trên đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5) bắt quả tang Tuấn đang chuẩn bị giao cho khách nhiều roi điện, bình xịt hơi cay, súng điện, dao găm các loại... Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai số hàng mua lại của những đường dây bán công cụ hỗ trợ trên mạng, sau đó Tuấn lên mạng xã hội (facebook, zalo) rao bán kiếm lời.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh cũng bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (32 tuổi) đang đi giao công cụ hỗ trợ mà người mua đặt hàng với Hiếu qua mạng xã hội. Khám xét nơi ở của Hiếu, cơ quan điều tra thu nhiều dao bấm, còng số 8, súng điện, roi điện.

M.Đức
.
.
.