Bắt quả tang "đinh tặc" đầu tiên tại TP HCM

Thứ Sáu, 18/03/2011, 13:09
Qua khám xét, tổ tuần tra phát hiện trong túi của Tuấn đựng một gói thuốc lá có nhiều miếng đinh hình "át rô" mà người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ thường bị "dính bẫy".
>>Cần phải xem hành vi của "đinh tặc" là "cố ý giết người"

Vào lúc 8h30' ngày 16/3, tổ tuần tra Công an phường Bình Thọ (quận Thủ Đức) phát hiện đối tượng Phùng Anh Tuấn (33 tuổi, quê quán Ninh Bình, cư ngụ quận Thủ Đức) đang đậu xe máy trước số nhà 15 đường Nguyễn Văn Bá (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua khám xét, tổ tuần tra phát hiện trong túi của Tuấn đựng một gói thuốc lá có nhiều miếng đinh hình "át rô" mà người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ thường bị "dính bẫy".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau 9 giờ chối cãi Tuấn đã thú nhận hành vi dùng những miếng đinh hình "át rô" để rải trên xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Văn Bá, Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức) để "bẫy" người tham gia giao thông rồi vá xe với giá "chặt chém".

Kiểm tra tại nhà riêng của Tuấn trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) cơ quan Công an phát hiện thêm nhiều loại đinh hình "át tô" cùng một đai thép dùng để tạo đinh. Hiện, Công an quận Thủ Đức vẫn đang tiến hành làm rõ

V.V.
.
.
.