Bắt quả tang 6 đối tượng dùng điện bắt cá ở Bạc Liêu

Thứ Sáu, 09/03/2018, 09:31
Ngày 9-3, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ 6 đối tượng dùng điện đánh bắt cá trên sông. 

Trước đó, sáng 8-3, trong quá trình tuần tra trên đoạn sông thuộc thủy phận cầu Gia Diễn (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), Công an huyện Hồng Dân, phát hiện 6 đối tượng, gồm: Mai Văn Phong (30 tuổi), Trần Văn Ngào (35 tuổi), Nguyễn Trung Mẹo (43 tuổi), Phan Văn Khải (40 tuổi), Hà Văn Danh (25 tuổi), Đồng Văn Mách (29 tuổi), cùng ngụ tại huyện Hồng Dân, có hành vi dùng xung điện đánh bắt cá… 

Tại hiện trường Công an thu 6 xuồng máy, 12 bình ắc qui và 5 kích điện.

Các đối tượng dùng điện bắt cá và tang vật. 

Việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện là hành vi mang tính hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. 

Khi sử dụng xung điện, các loài cá, tôm, thủy sinh trong bán kính 2m đều bị tiêu diệt, trong đó có toàn bộ cá con, trứng cá hay sinh vật phù du, làm cho nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo dẫn đến sụt giảm nhanh chóng số lượng các loài thủy sản, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. 

Theo các chuyên gia, để đánh bắt được một con cá bằng xung điện sẽ giết chết 200 con (loài) khác do bị ảnh hưởng của điện từ phóng ra. Ngoài ra, kiểu khai thác này còn gây biến dị, đột biến cho các loài thủy sản, trực tiếp làm thay đổi các yếu tố môi trường nước như độ pH hay O2, thậm chí gây ra cái chết thương tâm cho những người sử dụng loại công cụ này. 

Do đó, từ năm 1998, Chính phủ đã nghiêm cấm việc sử dụng xung điện để khai thác thủy sản dưới mọi hình thức.

Đức Văn - N.Nhờ
.
.
.