Bắt quả tang 3 thanh niên bứt trộm quả cây sưa

Thứ Năm, 09/09/2010, 14:05
Các đối tượng đi xe buýt từ Vĩnh Phúc về Hà Nội để bứt trộm quả cây sưa bán cho những người ươm giống loại cây này.

13h30' ngày 8/9, tổ tuần tra Công an phường Dịch Vọng làm nhiệm vụ mật  trên đường Nguyễn Văn Huyên phát hiện 3 thanh niên đang leo trèo trên các cây sưa trước cổng Công viên Nghĩa Đô, mỗi người mang theo một bao tải lớn để vặt lá và quả cây.

Khi bị tổ công tác phát hiện, hai thanh niên bất chấp nguy hiểm nhảy từ trên cây xuống bỏ chạy về phía đường Hoàng Quốc Việt nhưng đã bị tổ công tác đuổi theo bắt giữ. 3 đối tượng cùng 3 bao tải lớn lèn chặt lá, cành, quả cây sưa vừa bứt trộm đã được dẫn giải về trụ sở Công an phường.

Các đối tượng và tang vật.

3 thanh niên khai nhận là Lưu Văn Hải (29 tuổi), ở Tam Dương, Vĩnh Phúc; Trần Văn Ngọc (31 tuổi), ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Xuân (36 tuổi), ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc, chuyên nghề làm nông. Theo khai nhận của các đối tượng, vào sáng sớm cùng ngày đi xe buýt từ TP Vĩnh Yên tới Hà Nội để bứt trộm quả cây sưa về bán cho những người ươm giống loại cây này. Trước đó, các đối tượng đã nhiều lần bẻ cành, trộm quả cây sưa trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội.

Công an phường Dịch Vọng cho biết, nếu như trước kia các đối tượng chỉ chặt cây sưa lấy gỗ bán thì đây là lần đầu tiên bắt được vụ phá hoại cây sưa dưới hình thức bẻ cành, bứt quả để bán. Theo quy định Quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn TP Hà Nội do UBND TP Hà Nội ban hành thì hành vi phá hoại cây sưa của 3 đối tượng trên bị phạt từ 500.000đ đến 1.000.000 đồng

H.Vũ
.
.
.