Bắt quả tang 3 đối tượng buôn lậu 80 nghìn bao thuốc lá lậu

Chủ Nhật, 22/05/2016, 17:33
Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ của 3 đối tượng nêu trên tổng số 160 thùng, tương đương 8.000 nghìn cây (80.000 bao) thuốc lá điếu, trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng.


Chiều 22-5, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 21-5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc phòng này đã phát hiện và bắt giữ quả tang Đặng Hữu Đô, 41 tuổi; Trần Trọng Trường, 44 tuổi và Nguyễn Hữu Tín, 51 tuổi, cùng trú tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đang vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc trên xe ô tô.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 22 thùng catton bên trong chứa 1.100 cây (11.000 bao) thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 gold đang vận chuyển ra QL1 không có giấy tờ chính nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm đếm số thuốc lá bị thu giữ
Đối tượng Trường (áo đỏ) và Đô tại Cơ quan điều tra.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, khoảng 18h30' ngày 21-5, Đô đề nghị Trường đến kho tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín để lấy 22 thùng catton chứa thuốc lá nêu trên vận chuyển ra khu vực QL1. Sau đó, Trường thuê Tín điều khiển xe ô tô BKS: 29A-728... cùng Trường chở hàng theo sự chỉ đạo của Đô. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm cất giấu hàng hóa của Đặng Hữu Đô tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín và xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Kết quả khám xét, lực lượng Công an thu giữ thêm 138 thùng catton, bên trong chứa 6.900 cây (69.000 bao) thuốc lá điếu hiệu 555 gold, đều không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Như vậy, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ của 3 đối tượng nêu trên  tổng số 160 thùng, tương đương 8.000 nghìn cây (80.000 bao) thuốc lá điếu, trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT đã tạm giữ các đối tượng để làm rõ trách nhiệm hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm.

Minh Khoa-Vũ Linh
.
.
.