Thuê taxi vận chuyển 1 tạ thuốc nổ cùng 1 nghìn kíp nổ

Thứ Sáu, 12/06/2020, 17:16
Bước đầu Tuấn khai nhận đã thuê xe taxi đi từ TP Tam Kỳ vận chuyển số vật liệu nổ lên huyện Nam Giang rồi cùng với Phạm Thị Thu Hà dự định bán cho một người (không rõ lai lịch) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sáng 12/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ (VLN) vào khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua một thời gian theo dõi, lúc 17h ngày 8/6, tại xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Đinh Quang Tuấn (SN 1989, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và Phạm Thị Thu Hà (SN 1993, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước) đang có hành vi vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ.

Tuấn và Hà cùng số tang vật vật liệu nổ bị thu giữ. Ảnh: B.P

Bước đầu Tuấn khai nhận đã thuê xe taxi đi từ TP Tam Kỳ vận chuyển số VLN trên lên huyện Nam Giang rồi cùng với Phạm Thị Thu Hà dự định bán cho một người (không rõ lai lịch) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.