Công an quận Phú Nhuận, Tp.HCM:

“Bắt nóng” nhiều tội phạm nguy hiểm

Thứ Năm, 10/03/2005, 09:10
sau hai giờ đồng hồ, Công an quận Phú Nhuận truy xét và bắt nóng thủ phạm vụ cướp ở cửa hàng ĐTDĐ số 211A Hoàng Văn Thụ, đêm 7/3. Đó là Phan Tấn Đạt, 29 tuổi và Nguyễn Tấn Linh, 31 tuổi.

Cũng trong buổi tuần tra đêm 6/3 rạng sáng 7/3, phát hiện thanh niên điều khiển xe Wave Alpha màu đỏ có dấu hiệu khả nghi, Trung úy Lê Trung Trực cùng hai chiến sĩ Nguyễn Tuấn Đạt, Võ Thái Bình ra hiệu dừng xe  kiểm tra. Đối tượng bỏ chạy, đến ngã tư 550 thuộc địa phận huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng Công an cùng dân phòng địa phương mới bắt được.

Qua điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã làm rõ chiếc xe trên là tài sản  của vụ cướp, giết vừa xảy ra trước đó 12 giờ đồng hồ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tên tội phạm sử dụng giấy CMND mang tên Nguyễn Thiện Tùng (có dán ảnh) nhưng đã phải khai rõ tên thật là Nguyễn Đức Huy.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Đức Huy, 21 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu mới vào Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 6/3, Huy đến khu dân cư ấp Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa B và ghé vào quán nước của chị Lê Thị Thu Thúy. Thấy quán vắng người và chỉ có một mình chị Thuý ngồi ăn cơm, trong quán có một xe Wave Alpha còn ghim chìa khoá trên ổ điện, Huy dùng con dao xếp cán dài luôn mang theo trong người, khống chế chị Thúy lấy chiếc xe. Sau khi thực hiện vụ cướp, Huy chạy về quận 12 tháo bung tấm biển số của chiếc xe rồi đi lòng vòng tìm chỗ bán xe thì bị phát hiện.

Trước đó, vào đêm 25 Tết Ất Dậu, cũng chính tổ tuần tra này đã phát hiện, kiểm tra hai đối tượng khả nghi. Từ chiếc điện thoại DB.Tel mà phụ nữ thường sử dụng có trong người chúng, các anh đã đấu tranh làm rõ đây là hai đối tượng cướp giật tên Trần Quốc Việt, Lương Thành Nhân, cùng 20 tuổi và nhanh chóng tìm ra nạn nhân để trả lại tài sản

Nguyễn Đặng
.
.
.