Hai đối tượng dùng súng cướp taxi sa lưới sau gần một giờ gây án

Thứ Năm, 05/09/2019, 15:43

Sau khi chơi ở quán Bar, Quốc và Thắng thuê taxi chở về nhà. Khi về đến nhà, Quốc vào nhà lấy ra một khẩu súng dí vào đầu tài xế taxi để cướp tài sản. 


Trưa 5-9, thông tin từ Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Quốc Anh (SN 1997, trú tại thôn Châu Thành, xã Đắk Yă, huyện Ma Yang) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Ayun, huyện Mang Yang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về các hành vi “Cướp tài sản” và “Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Theo Công an huyện mang Yang, vào khoảng 1h45 rạng sáng 5-9, Công an huyện nhận được trình báo của anh Nguyễn Đình Kỳ (tài xế taxi hãng Tiên Sa, SN 1974, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về việc mình vừa bị hai đối tượng lạ mặt, dùng súng quân dụng khống chế cướp mất chiếc xe taxi mang BKS 81A-143.02, tại địa bàn thông Châu Thành, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang.

Ảnh minh hoạ

Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang đã lập tức trình báo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau đó, giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp cùng với Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt nóng hai đối tượng.

Sau gần 1 giờ truy xét, đến khoảng 2h45 sáng cùng ngày, một tổ công tác phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 81A-143.02 đang di chuyển tại khu vực làng Đắk Yă, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang nên đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng Anh và Thắng. Vào thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ trên xe taxi 1 khẩu súng quân dụng AK cùng 3 viên đạn. Ngay sau đó, cả hai đối tượng được đưa về trụ sở làm việc.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.