Bắt nóng ba đối tượng cướp laptop trên phố

Thứ Năm, 22/11/2012, 16:25
Khoảng 14h ngày 21/11, tổ hình sự đặc nhiệm - Công an TP HCM gồm 6 đồng chí đang tuần tra trên tuyến đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10 thì phát hiện một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Đúng như dự đoán, đến trước nhà số 41, đường 3-2, hai đối tượng đi trên xe gắn BKS: 59C1–186.52 bất ngờ áp sát anh Nguyễn Minh T. (26 tuổi, ngụ quận 6) giật túi xách đựng laptop phía trước xe rồi rồ ga bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Thấy lực lượng hình sự truy đuổi, một đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS: 59F-052.09 bất ngờ chạy theo hướng ngược chiều nhằm cản địa cho đồng bọn tẩu thoát. Ba trinh sát đã lập tức khống chế đối tượng này, ba trinh sát còn lại lao theo hai tên cướp. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường với tốc độ cao. Khi đến giao lộ Bùi Thị Xuân - CMT8, phường Bến Thành, quận 1 các trinh sát áp sát được hai đối tượng và đạp ngã được xe chúng. Hai đối tượng vùng vẫy tìm cách thoát thân tuy nhiên với thế võ điêu luyện, chỉ trong tích tắc hai đối tượng phải tra tay vào còng số 8. Cả ba đối tượng được đưa về công an phường.

Ba đối tượng và tang vật trong vụ cướp.

Tại đây ba đối tượng khai tên: Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi), Trần Thanh Phú (19 tuổi) và Trần Duy Linh (18 tuổi, cùng ngụ quận 4). riêng hai đối tượng Kiệt và Linh đã từng có tiền án về tội cướp giật. Trong vụ cướp này, Phúc cầm tài còn Linh thực hiện hành vi cướp, Kiệt được phân công cản địa nếu có người truy đuổi. Tang vật thu được là hai xe gắn máy dùng để gây án, một túi xách bên trong có một laptop (trị giá 24 triệu), 5 ĐTDĐ các loại và nhiều một số giấy tờ tùy thân. Theo nhận định ban đầu, số tài sản trên là do nhóm đối tượng này đã “ăn” được trong ngày

Minh Đức - Cảnh Vũ
.
.
.