Khánh Hoà:

Bắt nhóm trộm xe máy liên tỉnh

Thứ Sáu, 11/03/2005, 00:00

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận liên tiếp xảy ra 75 vụ trộm xe máy. Quy mô và phương thức hoạt động của các đạo chích cho thấy chúng là một băng cướp liên tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ giữa khâu săn và tiêu thụ “hàng”.

18 giờ ngày 10/9/2004, chị Dương Nguyễn Phương Thùy Vân (34 tuổi) trú ở thôn Nghi Phụng, xã Ninh Phụng, vào mua hoa quả ở chợ trung tâm huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Chừng mười phút sau chị quay lại thì chiếc xe máy 79N4-8452 đã bị kẻ gian phá khóa trộm mất. 10 ngày sau, ông Đỗ Công Kiết, Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ, dựng xe máy 79N2-8694 tại công sở cũng bị trộm… Đến ngày 29/10/2004, kẻ trộm tìm đến Phòng khám Đa khoa Dục Mỹ "đánh quả" xe máy 79F3-7200 của ông Nguyễn Sĩ Cộng (55 tuổi) trú ở thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim.

Với quyết tâm lật tẩy hành tung nhóm trộm, đầu tháng 11/2004,  một chuyên án đấu tranh đã được xác lập do Thượng tá Trần Quang Họa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng ban. Qua rà soát, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Lý Phước Nguyên, biệt danh “Cu xe đạp” (25 tuổi) trú ở Tân Khánh 2, xã Ninh Sim. Ngày 18/11/2004, các trinh sát phát hiện Nguyên cùng một gã thanh niên lạ mặt bán xe máy hiệu Wave cho Lê Văn Hải, trú ở phường 1, Tp. Tuy Hòa (Phú Yên) - chủ nhân một quán nhậu ở xã Đại Lãnh.

Trong lúc đó, nguồn tin từ Công an thị xã Cam Ranh cho hay, trước đó hơn một tuần, người dân ở phường Ba Ngòi vây bắt tên trộm xe máy Phạm Đình Hiếu, biệt danh Dũng Bắc (41 tuổi) trú ở 12 đường Phước Long, phường Phước Long, Tp. Nha Trang - kẻ có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Ngoài việc khai nhận đã cùng Nguyên gây ra nhiều phi vụ trộm, Hiếu còn đề cập đến đối tượng đồng bọn là Sơn "Quảng Ngãi".

Theo lời khai của Phạm Đình Hiếu, trong thời gian thi hành án tại Trại giam Kim Sơn, ở tỉnh Bình Định, Hiếu quen "bạn tù" có biệt danh là Sơn "Quảng Ngãi". Sau một thời gian chuyển lên Trại giam Gia Trung ở Gia Lai, Sơn "Quảng Ngãi" được ra trại vào đầu năm 2002, hai năm sau Sơn vào Khánh Hòa cấu kết với Hiếu và Nguyên đi trộm xe máy.

Qua xác minh được biết, 30 phạm nhân chuyển từ Trại giam Kim Sơn đến Trại giam Gia Trung trong năm 1999 không có người nào tên Sơn, mà đối tượng có đặc điểm nhân dạng như Sơn “Quảng Ngãi” là Võ Vàng (39 tuổi) trú ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) - kẻ đã có  2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" với "bề dày" 16 năm tù. Hiếu và Nguyên đều xác định Võ Vàng chính là Sơn “Quảng Ngãi”.

Biết rõ cả nhóm đã sa lưới pháp luật, Võ Vàng, Phạm Đình Hiếu, Lý Phước Nguyên lần lượt khai nhận đã gây ra 75 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, trong đó có ngày bọn chúng trộm 2 đến 3 chiếc xe máy. Không ít người mua đã "biến hóa" xe gian bằng cách cắt số khung xe máy Trung Quốc của họ đã đăng ký hợp pháp, rồi hàn vào xe "xịn" đã mua của nhóm trộm để sử dụng.

Cơ quan điều tra cũng đang xem xét trách nhiệm hình sự của những đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến nay, Công an huyện Ninh Hòa đã truy thu 28 xe máy và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.