Nhóm thanh niên mở "tiệc ma tuý" trong phòng trọ

Chủ Nhật, 09/06/2019, 17:52
Ngày 9-6, thực hiện tháng cao điểm PCMT trên địa bàn tỉnh, Phòng CSĐT TP về Ma túy Công an Nghệ An đã mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện tại thành phố Vinh, qua đó phát hiện một nhóm các đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý trong nhà trọ.



Vào khoảng 10h ngày 9-6, tổ công tác thuộc Đội 4, phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra tại khu nhà cho thuê trọ của ông Hồ Anh Văn, địa chỉ số nhà 75A, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, thuộc khối 8 phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong căn phòng trọ số 202 do Nguyễn Thu Trang, SN 2000, Trú tại xã Nghĩa Mỹ, Thị Xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An thuê 9 đối tượng thanh niên nam nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng tại phòng trọ khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện

Các đối tượng bao gồm: Ngô Chí Hoà, Sn 1995; Phan Công Đức, SN 1995; Ngô Trọng Quý, SN 1993; Trần Dũng Hoàng, SN 1996 đều trú tại TT Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Thành Ngọc Hoà, SN 1992, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Trang, SN 2000, trú tại xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hoà; Cao Hồng Ngọc, SN 1995, trú tại khối Mỹ Thành, Phường Đông Vĩnh, Tp Vinh và Vy Thị Hiền, SN 1998, trú tại bản Nửa, Xã Yên Khê, huyện Con Cuông; Phạm Thị Hồng Yến, SN 1997, trú tại Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn.

Tang vật lực lượng chức năng phát hiện

Tiến hành kiểm tra căn phòng trọ, lực lượng công an còn phát hiện một ít chất bột màu trắng được đựng trong túi nilon nghi là ketamine, 01 viên nén nghi là thuốc lắc và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý.

 Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số bộ loa, đèn nháy nhóm thanh niên dùng trong lúc sử dụng trái phép chất ma tuý. Các đối tượng đã được tiến hành lấy mẫu để thử nhanh chất ma túy và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai đã rủ nhau mua ma túy về phòng trọ của Nguyễn Thu Trang để cùng sử dụng. 

Hiện Phòng CSĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trọng Tuấn
.
.
.