Trai làng nhậu xong kết cục là án mạng

Thứ Hai, 16/01/2017, 13:42
Ba nhóm thanh niên gồm 28 người tổ chức ăn uống, sau đó mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau...

Ngày 16-1, Đại tá Phan Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng đối với nhóm 6 đối tượng trú tại phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn và hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các đối tượng gồm Phạm Thế Hùng (40 tuổi, tức Hùng Khai), Nguyễn Tiến Phi (30 tuổi, tức Ba), Nguyễn Tiến Lợi (31 tuổi), Lê Minh Tiễn (31 tuổi), Nguyễn Văn Sức (26 tuổi, tức Cu Lô), Trần Văn Huynh (36 tuổi, túc Cu Rọm), đều trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, Quảng Bình.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi, Phạm Thế Hùng và hung khí gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì vào khoảng 18h ngày 13-1, tại quán ăn Thanh Hằng, tại địa bàn thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình có 3 nhóm thanh niên gồm 28 người ở xã Cảnh Dương, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và phường Quảng Thọ (TX Ba Đồn) tổ chức ăn uống, sau đó mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Đến khoảng 19h30, khi gần xong cuộc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn giữa Phạm Thế Hùng và Phan Sinh Thành (35 tuổi, còn gọi là Thành Sứt), trú ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Khi đó Hùng dùng tay đánh một cái vào đầu của anh Thành, dẫn đến 6 đối tượng trong nhóm ở thị xã Ba Đồn (nhóm Phạm Thế Hùng cầm đầu) có hành vi ném ly, bát đĩa trong quán, đánh và dùng dao đâm 3 người trong nhóm ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (nhóm do Phan Sinh Thành cầm đầu), khiến Nguyễn Hùng Cường (31 tuổi), Lý Văn Hùng tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện và Ngô Mạnh Linh bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng Công an trong phá án đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Trạch đã chủ trì phối hợp với Công an TX Ba Đồn và Phòng PC54,Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra truy xét, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án. Đồng thời, ổn định tình hình ANTT tại địa bàn sau khi sự việc xảy ra.

Cũng theo Đại tá Sơn cho biết: Qua làm rõ bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Tiến Phi dùng dao đâm lén các đối tượng thuộc nhóm thanh niên ở Cảnh Dương, gây tử vong. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Trần Tuấn
.
.
.