Bắt nhiều vụ vận chuyển than trái phép

Chủ Nhật, 02/06/2013, 15:30
Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng buôn lậu than bằng đường biển tại Quảng Ninh đã xuất hiện trở lại. Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, từ đầu tháng 5 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ vận chuyển than trái phép nhằm xuất lậu sang biên giới.

Mới đây nhất, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Vũng Đục (Cẩm Phả), Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hải đội kiểm soát khu vực miền Bắc, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tàu Vĩnh Thuận 09 (ảnh) do Phạm Quang Bình, trú tại Kỳ Bá, TP Thái Bình làm thuyền trưởng. Trên tàu vận chuyển hơn 2.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tàu Vĩnh Thuận 09 chở than không rõ nguồn gốc.

Được biết, trước đó tại Khu vực Hòn Tràng, phường Hồng Hải (TP Hạ Long), Đội Kiểm soát Hải quan số 2 cũng phát hiện, bắt giữ tàu NA 2086, do Đậu Văn Hải, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng, vận chuyển trái phép 454,28 tấn than cám không rõ nguồn gốc

Tuấn Hương
.
.
.