Con gái đánh chết cha ruột vì bị mắng hát karaoke về khuya

Thứ Hai, 23/07/2018, 17:27
Ngày 23-7, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết đã bàn giao người phụ nữ dùng gạch, cây đánh chết cha ruột vì bị la rầy vì đi hát karaoke về muộn cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra theo thẩm quyền.


Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 22-7, Lương Thị Kim Phượng, 20 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ về nhà sau khi đi hát karaoke với nhóm bạn trai. 

Cha ruột của Phượng là ông Lương Ngọc Thanh, 46 tuổi la rầy việc Phượng về khuya. Hai cha con xảy ra cãi vã, xô xát nhau. Phượng liền cầm cây và cục gạch đánh ông Thanh chết ngay tại sân nhà.

Lương Thị Kim Phượng tại cơ quan điều tra. .

Ngay sau vụ việc xảy, người thân gia đình đã báo vụ việc đến công an huyện Đức Phổ. 

Được biết, vợ chồng ông Lương Ngọc Thanh sinh 7 người con gái. Riêng Lương Thị Kim Phượng có chồng và có 2 người con. Phượng từng có thời gian điều trị bệnh thần kinh.

Trà Câu
.
.
.