Truy xét nghi can chém lìa tay thanh niên trên phố

Thứ Hai, 07/03/2016, 17:01
Liên quan đến vụ “truy sát trên phố, một thanh niên bị chém lìa tay”, Cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng Thế giới di động


Liên quan đến vụ “truy sát trên phố, một thanh niên bị chém lìa tay”, xảy ra tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, chiều 7-3, Đại tá Trà Văn Lào-Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng Thế giới di động và tiến hành truy tìm các đối tượng liên quan.

Ngoài ra một số nghi can liên quan đã được đưa về trụ sở làm rõ. Tuy nhiên vì vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể công bố thông tin cụ thể.

Theo một diễn biến khác, hai người bị chém được đưa vào bệnh viện quân y 175 cấp cứu là Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) và Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

Phong bị các vết thương ở cổ tay, cẳng tay và bàn tay đã được phẫu thuật. Riêng nạn nhân Phương do bị chém lìa bàn tay trái, gãy chân, chấn thương đầu, máu tụ trong não vẫn đang được cấp cứu. Bàn tay bị chém lìa của Phương vẫn đang được bảo quản, tuy nhiên các bác sĩ cho biết khó có khả năng nối lại bàn tay bị đứt của Phương.

Như CAND Online đã thông tin ban đầu, khoảng 20h40’ ngày 6-3, Phong, Phương cùng 6 người sau khi làm ở xưởng gỗ về đi nhậu thì cự cãi với một nhóm thanh niên khác trong quán.

Lúc nhóm Phương ra về thì 4 đối tượng mang theo hung khí tự chế dùng xe máy đuổi theo nhóm của Phương. Phương và Phong đi cùng xe chạy sau cùng nên bị 4 đối tượng đuổi kịp và vung dao chém. Phương dùng tay đỡ nhát chém nên bị đứt lìa bàn tay. Sau khi gây án, 4 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Minh Đức
.
.
.