Bắt nghi can cắt cổ tình địch

Thứ Sáu, 21/08/2015, 10:48
Do nghi ngờ vợ cặp bồ, Thịnh đã hạ sát vợ tại Bình Dương rồi quay về quê ở Quảng Trị cắt cổ một người đàn ông mà Thịnh cho là có quan hệ tình cảm với vợ y.
  >> Nghi án giết người liên quan đến tình ái

Sáng 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt nghi can gây ra vụ giết người dã man khiến anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) tử vong vào đêm 20/8 tại nhà riêng với nhiều vết cắt ở cổ, máu me lênh loáng.

Nghi can là Trần Đình Thịnh (28 tuổi), trú tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Y bị bắt trong khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang thôn Tân Xuân- nơi xảy ra vụ án không xa.

Nghi phạm Trần Đình Thịnh bị bắt vào sáng 21/8.
Đông đảo người dân theo dõi diễn tiến điều tra vụ án mạng.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu Thịnh khai nhận, chính y đã gây ra cái chết của nạn nhân Lai do mâu thuẫn cá nhân.

Tại đây, Thịnh cũng khai nhận 2 ngày trước đó Thịnh đã ra tay hạ sát vợ mình là chị Quách Thị Thơm (30 tuổi) tại Bình Dương. Sau đó Thịnh di chuyển bằng máy bay về Quảng Trị để tiếp tục gây án.

Việc ra tay giết chết nạn nhân Lai, theo Thịnh là do nghi ngờ vợ mình và Lai có quan hệ tình cảm.

CQĐT đã ra lệnh bắt đối với Thịnh đồng thời thu giữ tang vật liên quan là 1 cây đao gây án mà nghi phạm vứt lại sân một nhà dân ở thôn Tân Xuân…

Thanh Bình
.
.
.