Bắt một nhóm chuyên trộm gia súc

Thứ Bảy, 22/01/2005, 07:20
Băng trộm gia súc của Trình Văn Dũng đã gây ra 23 vụ trộm trâu bò tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo điều tra của Công an Đồng Nai, băng trộm này sử dụng đến 2 ôtô để chuyên chở đàn gia súc lấy trộm được.

Những vụ trộm của băng tội phạm này đã làm  nhiều gia đình chăn nuôi gia súc trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu lo lắng. Có vụ trâu bò ban ngày thả rong bị mất, có vụ ban đêm nhốt trong chuồng có khóa cũng bị mất. Có người bấm bụng than thầm, có người báo với Công an xã, huyện, có người âm thầm mai phục để bắt trộm, nhưng mọi việc đối phó đều trở nên vô vọng.

Từ công tác xác minh điều tra, ngày 20/12/2004, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ các tên Trình Văn Dũng (22 tuổi), ngụ xã Bình Sơn; Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) ngụ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành; Bùi Minh Huy (23 tuổi), ngụ tại xã Xuân Mỹ, huyện Tân Thành; Nguyễn Phương Mai (39 tuổi) và Trần Văn Phụng (37 tuổi), cùng ngụ tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Hàng ngày, chúng dùng xe máy đi vào các xóm giả vờ thăm họ hàng, bạn bè, nhưng thực chất là quan sát những hộ có chăn nuôi trâu bò để chờ cơ hội trộm cắp. Số súc vật mà chúng trộm được đưa đến khu rừng vắng cột giữ tại đó và gọi cho chủ xe tải 60N-2929 là Nguyễn Văn Hội (38 tuổi), ngụ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành sẽ đánh xe đến nhận hàng, chuyển về thành phố Biên Hoà tiêu thụ.

Theo thỏa thuận, khi nhận được tin "có hàng", Hội cũng sẽ điện thoại cho vợ chồng Trần Văn Phụng - Nguyễn Phương Mai để họ điều khiển xe tải nhẹ hiệu Daewoo biển số đăng ký 60K-9432 đến điểm hẹn là nghĩa trang, tiến hành giao hàng

Phương Nam
.
.
.