Về vụ cưỡng đoạt tài sản tại Đông Anh (Hà Nội):

Bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng

Thứ Tư, 20/04/2005, 07:15
Ngày 19/4, sau khi triệt phá băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của lái xe  ôtô với số lượng lớn xảy ra trong thời gian từ tháng 3 đến nay tại thôn Đông, xã Kim Nỗ, Đông Anh (Hà Nội), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 3 đối tượng có liên quan.

Đó là Nguyễn Mậu Hiền (32 tuổi), Phạm Văn Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Khả Đông (25 tuổi) cùng trú tại xóm Bến, thôn Đông, xã Kim Nỗ, Đông Anh. Qua điều tra ban đầu được biết, 3 đối tượng này đã tham gia trong băng nhóm chặn các xe tải chở đất của Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đang thực hiện nạo vét đầm Vân Trì khi các xe này đi qua địa bàn thôn Đông, xã Kim Nỗ, bắt lái xe và chủ công trường nộp nhiều lần mỗi lần từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng.

Trong thời gian từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 4/2005, các đối tượng này đã trực tiếp cùng một số đối tượng khác như Nguyễn Khả Bính (39 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (35 tuổi), Nguyễn Văn Nhâm (tức Hiền, 31 tuổi) cùng trú tại xóm Bến, thôn Đông, xã Kim Nỗ, Đông Anh tụ tập chặn các xe tải để chiếm đoạt nhiều triệu đồng. Trước đó, vào các ngày 14 và 18/4, Công an Hà Nội đã bắt khám xét đối với Điệp, Nhâm, Bính và các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt tài sản theo hình thức nói trên

Nguyên Chi
.
.
.