Bắt khẩn cấp người chồng giết vợ

Thứ Năm, 07/11/2013, 08:56
Chiều 6/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Quang Sang (35 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi “giết người”.

Theo CQĐT, khoảng 22h45 ngày 3/11, ông Ngô Lập Phong (51 tuổi, ngụ quận 8) đang ở phòng trọ số 1 nhà số 386 khu phố Giãn Dân, phường Long Bình, quận 9 thì Lê Quang Sang (đang tạm trú ở phòng trọ số 7 cùng địa chỉ trên) trên người đầy máu chạy sang báo tin vợ Sang là chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ quận 9) đã tự tử chết.

Khi Công an phường và các đội nghiệp vụ Công an quận 9 đến khám nghiệm hiện trường thì thấy Sang bị thương ở ngực trái, nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu.

Sau mấy ngày cấp cứu, Sang khai nhận: Trước đó, Sang và vợ có mâu thuẫn vì chị Hà cờ bạc. Tối 3/11, trong lúc cãi nhau, Sang dùng tay bóp cổ vợ thì bị chị Hà dùng dao đâm trúng ngực. Tức giận, Sang đã lấy dao từ tay vợ đâm vào ngực chị Hà. Sau đó, Sang dùng dây điện chích vào người khiến chị Hà tử vong

H.Anh
.
.
.