Cà Mau:

Đòi xem dây chuyền vàng rồi bỏ chạy

Chủ Nhật, 20/10/2019, 15:27
Khi chủ tiệm đưa dây chuyền cho Đạt xem thì bất ngờ y cầm cầm dây chuyển bỏ chạy mang bán lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 20-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trương Tấn Đạt (SN 1981, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Đạt thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng của mình. Số vàng cướp được, Đạt mang đến bán cho 1 tiệm khác được 52 triệu đồng, tiêu hết 42 triệu, còn lại 10 triệu.

Đối tượng Đạt. 

Trước đó, ngày 16-10, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin của chủ tiệm vàng K.T (phường 5, TP Cà Mau) báo bị bị cướp sợi dây chuyền vàng 18k nặng trên 2 lượng. 

Theo trình báo của chủ tiệm vàng, khoảng 8h20 cùng ngày, có một thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang vào hỏi mua dây chuyền vàng. Khi chủ tiệm đưa dây chuyền cho vị khách xem thì bất ngờ người này cầm dây chuyển bỏ chạy. 

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h15 ngày 20-10, trinh sát phát hiện Đạt xuất hiện ở xã Khánh An, huyện U Minh, liền tiến hành bắt khẩn cấp. 

Cũng theo lời khai của Đạt, y từng bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù trộm tài sản và chấp hành án xong vào năm 2016.

Đức Văn - H.Giang
.
.
.