Bắt khẩn cấp kẻ đốt 6 xe ô tô trong đêm

Thứ Ba, 09/06/2020, 21:24
Sau nhiều giờ truy xét, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ nghi can có sở thích "quái dị" khi mua xăng lần lượt đốt 6 xe ô tô của người khác

Tối ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận vừa thực hiện lệnh bắt  khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hiếu (SN 1994) trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An) để điều tra và xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Viết Hiếu sau khi bị bắt khẩn cấp.  Ảnh : CACC

Trước đó vào khoảng 1h30’ ngày 8/6 đến khi trời gần sáng tỏ, tại một số tuyến đường phố ở nội thành TP Nha Trang liên tiếp xảy ra 6 vụ cháy xe ô tô du lịch từ 4 đến 16 chỗ ngồi đang đậu bên lề phố với nhiều dấu hiệu bất thường. 

Ngay sau khi nhận được tin báo qua điện thoại từ người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, tuy nhiên có trường hợp do phát hiện chậm nên xe ô tô bị thiêu rụi chỉ còn khung sắt.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang nhận định nhiều khả năng các vụ cháy ô tô nêu trên do một đối tượng gây ra bằng xăng. Sau nhiều giờ vào cuộc điều tra truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp trích xuất camera của người dân ở gần hiện trường những vụ cháy xe ô tô, đến chiều tối ngày 9/6 các trinh sát đã bắt giữ nghi can Nguyễn Viết Hiếu. 

Bước đầu Hiếu khai nhận ngày 7/6  đi mua xăng để thực hiện “trò chơi” đốt xe theo sở thích quái dị, gặp xe nào đốt xe đó. Tuy nhiên, đó là lời khai ban đầu, cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích đốt xe ô tô của Hiếu.



Hữu Toàn
.
.
.