Bắt khẩn cấp đối tượng giết người vì ghen

Thứ Bảy, 11/08/2012, 11:18
Chửi mắng Quân vì tội “dám nghe máy của bạn gái mình” và bị cự lại, Tùng xách dao dao đâm chết Quân...

Ngày 10/8, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp Đào Hữu Tùng (24 tuổi), trú xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, tối 8/8 anh Lê Hồng Quân (SN 1990, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đến nhà bà Đào Thị Dịu trú tại xã Nghĩa Ninh chơi (anh Quân có quan hệ yêu đương với con gái bà Dịu).

Trong lúc ngồi chờ bạn gái, thấy chuông điện thoại bạn gái reo nên anh Quân cầm nghe. Nghe tiếng Quân, đầu dây bên kia Đào Hữu Tùng đã chửi mắng Quân vì sao dám nghe máy của bạn gái Tùng (Tùng từng yêu con gái bà Dịu).

Quân cự lại và thách thức: vì máy người yêu nên Quân có quyền nghe. Hai bên lời qua tiếng lại, Tùng đã xách dao đến nhà bà Dịu đâm chết Quân

Sông Lam
.
.
.