Bắt khẩn cấp 7 đối tượng cướp tài sản người nước ngoài

Thứ Sáu, 20/09/2013, 14:42
Nguồn tin từ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm chiều 19/9 cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy nóng, cơ quan này đã làm rõ hành tung và thực thi lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong vụ cướp tài sản của người nước ngoài.

Đó là Đào Thanh Phong, 21 tuổi; Nguyễn Hữu Sanh, 25 tuổi; Võ Văn Thống, 24 tuổi; Phạm Khắc Phong, 17 tuổi; Đào Thanh Đoan, 23 tuổi -  cùng trú ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải; Đào Văn Hệ, 27 tuổi; Đào Văn Lâm, 25 tuổi - cùng trú ở khu phố 7, phường Đông Hải, TP Phan Rang -Tháp Chàm.

Trước đó vào chiều 16/9, ông Dimitro Pachenko, 33 tuổi - quốc tịch Ukraina, nhân viên Công ty du lịch Pagas Ánh Dương có văn phòng giao dịch ở Khu du lịch Con Gà Vàng, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe máy trên đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Cháp thì bị ba người trong nhóm đối tượng nêu trên cùng đi trên một xe máy chạy ngược chiều dùng dép đánh vào mặt, khiến ông Dimitro Pachenko ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả nhóm xông vào cướp đoạt túi xách tay của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Theo ông Dimitro Pachenko khai báo, bên trong túi xách có 4.300 USD, 1.800.000 VND và 1 điện thoại IPhone 4. Cũng với việc truy bắt nhóm cướp, công an đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại

Hữu Toàn
.
.
.