Bắt kẻ phản động sau 27 năm lẩn trốn

Thứ Ba, 22/06/2010, 21:02
Năm 1983, Đoàn Văn Chắc bị truy nã đặc biệt về tội “Bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau đó, Chắc bỏ trốn và sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến nay.

Chiều nay (22/6), Phòng An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ, cho biết: Sau nhiều ngày tập trung truy lùng gắt gao, đơn vị đã bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt Đoàn Văn Chắc (46 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), tại nhà riêng ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau 27 năm lẩn trốn.

Năm 1983, Chắc bị truy nã đặc biệt về tội “Bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân”, đối tượng này đã bỏ trốn và sinh sống nhiều nơi. Năm 1985, Chắc lập gia đình và đến năm 1999 đổi tên thành Nguyễn Văn Sơn (nguyên quán xã Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), để nhập hộ khẩu và làm giấy CMND mới tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo hồ sơ của Công an TP Cần Thơ, trước là tỉnh Hậu Giang, đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Hợi (1983), tổ chức phản động “Việt Nam tự do” đã kéo đến nhà một số cán bộ ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (tỉnh Hậu Giang (cũ)) cướp súng, ai chống cự thì bắn chết. Các đối tượng trên đã cướp 16 khẩu súng, bắt chết 3 cán bộ và làm bị thương một cán bộ, gây hoang trong quần chúng nhân dân

Văn Đức
.
.
.