Bắt kẻ nổ súng tại quán karaoke

Thứ Tư, 27/11/2013, 09:58
Ngày 25/11, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã bắt Vũ Văn Dũng, 29 tuổi, ở thôn Bắc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, là thủ phạm đã liên tục nổ súng tại quán rượu ốc ở thôn Bắc, xã Thủy Đường và tại quán karaoke Phương Anh ở thôn 4B, xã Tân Dương, cùng huyện Thủy Nguyên.

Vũ Văn Dũng trong một lần lang thang tìm mánh làm ăn tại khu vực biên giới Việt - Trung đã mua 1 khẩu súng Colt xoay tự chế giá 3,5 triệu đồng. Tối 24/11, Dũng từ Quảng Ninh về và ngồi uống rượu với một nhóm thanh niên tại quán ốc của chị Bùi Thị Kim Hoa, 34 tuổi, ở thôn Bấc 2, xã Thủy Đường. Bản chất là kẻ ngang tàng, nên uống rượu xong, y chê đắt, khà khịa với chủ quán rồi rút súng bắn 1 phát lên trần nhà.

"Cảnh cáo" chủ quán ốc xong, Dũng cùng đám thanh niên lại kéo nhau về quán karaoke Phương Anh, ở thôn 4B, xã Tân Dương. Tại phòng 303 của quán, chúng ăn uống, hát chán rồi quay ra cãi chửi nhau. Nguyễn Trí Tuấn Vũ và Lê Hữu Quang lấy chai bia trong phòng đập vào đầu và lưng Vũ Văn Dũng.

Mặc dù bị thương tích, nhưng Vũ Văn Dũng hăng máu rút súng đuổi theo và bắn về phía Vũ và Quang đang đứng ở cửa quán, song rất may viên thứ hai đạn không nổ. Tên Dũng bắn tiếp phát thứ ba, nhưng lúc này Nguyễn Trí Tuấn Vũ và Lê Hữu Quang đã bỏ chạy.

Gây án xong, Vũ Văn Dũng có sự tiếp tay của Nguyễn Quang Trung, 25 tuổi, ở xã Phục Lễ, định tẩu thoát sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên đã kịp thời bắt gọn hai đối tượng tại thôn Bắc, xã An Lư khi chúng chưa kịp thực hiện ý định bỏ trốn. Tang vật thu giữ trong người tên Dũng gồm 1 khẩu súng Colt xoay cùng viên đạn đã lên nòng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tạm giữ Vũ Văn Dũng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tạm giữ Nguyễn Quang Trung về hành vi không tố giác tội phạm

Văn Thịnh
.
.
.