Kẻ hiếp dâm xong rồi... ngủ tại chỗ đã bị bắt

Thứ Hai, 16/03/2015, 08:33
Thấy bé Tr. kêu khóc, Châu bịt miệng rồi kéo xuống ao nhấn nước đến ngất xỉu rồi đưa bé Tr lên bờ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, do say rượu nên y lăn ra ngủ.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Châu (39 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) can tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 19h ngày 10/8/2014, cháu B.Tr. (11 tuổi; ngụ xã An Thới Đông, Cần Giờ) được dì ruột là chị Ph. nhờ đi mua mì tôm. Trên đường đạp xe về nhà, Tr. gặp Châu đang đi bộ trong tình trạng say rượu. Châu hỏi xin đi nhờ, Tr. đồng ý nên Châu cầm lái chở Tr. đi.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường rẽ vào nhà Tr., Châu không dừng lại, mà dọa “ngồi im, nếu la tao sẽ giết chết” rồi đạp xe đi tiếp. Đi được khoảng 500m đến đoạn đường vắng, Châu dừng xe rồi ném chiếc xe đạp xuống ao nước ven đường. Tr. kêu khóc thì Châu bịt miệng rồi kéo xuống ao nhấn nước đến ngất xỉu.

Thấy Tr. bất động, Châu đưa cháu lên bờ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, do say rượu nên y lăn ra ngủ.

Đến 21h cùng ngày, Châu thức giấc, thấy cháu Tr. vẫn đang nằm bên cạnh nên y định tiếp tục giở trò thì cháu Tr. tỉnh lại, phản ứng. Cùng lúc này, người nhà và hàng xóm của Tr. đi tìm em thì phát hiện vụ việc nên bắt giữ Châu và giao cho cơ quan Công an.

M.Hải
.
.
.