Bắt kẻ đột nhập nhiều nhà dân 'khoắng' xe SH

Chủ Nhật, 11/12/2016, 18:12
Sau khi trộm 2 chiếc xe hiệu SH và Attila, An thực hiện thêm một vụ đột nhập vào nhà dân để trộm 3,5 chỉ vàng và 1 máy ảnh hiệu Canon thì bị Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) bắt giữ.

Chiều tối 11-12, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Đại An (24 tuổi, trú thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), là kẻ đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn.

Trước đó, từ đầu tháng 12-2016, cơ quan Công an huyện Phú Lộc liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều hộ dân ở xã Lộc Bổn về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Đại An bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ.

Trong đó, có 2 hộ dân bị kẻ gian đột nhập trộm 1 xe máy hiệu SH và 1 xe máy hiệu Attila.

Khi các trinh sát Công an huyện Phú Lộc đang ráo riết truy lùng tên trộm thì tiếp tục nhận được tin báo vào rạng sáng 11-12, tại nhà ông Võ Đại Duy (thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy đi 1 máy ảnh Canon và 3,5 chỉ vàng.

Đã có nhiều vụ trộm se SH xảy ra tại Thừa Thiên- Huế do chủ xe bất cẩn.

Quy truy xét, công an huyện Phú Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Đại An. Khám xét nhà An, cơ quan công an thu giữ được chiếc máy ảnh và số vàng khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ được một số giấy tờ chứng minh An đã lấy trộm 2 chiếc xe máy hiệu trên đem cầm cố lấy 50 triệu đồng.

Được biết, An là đối tượng không nghề nghiệp nên thường xuyên đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.


Anh Khoa
.
.
.