Bắt hung thủ sát hại tiểu thương ở chợ Đường Thét

Thứ Hai, 26/03/2012, 12:52
Chí khai, lợi dụng lúc bà tiểu thương 60 tuổi ngủ say, hắn đã đột nhập vào căn chòi, vén màn đâm nạn nhân nhiều nhát, chết tại chỗ và cướp tài sản. Sau đó, Chí đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, rồi mới tẩu thoát.

Ngày 25/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thanh Chí (tên thường gọi là Nguyễn Chí Anh, 22 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), hung thủ sát hạt bà Lương Thị Minh (60 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), tiểu thương mua bán dừa tươi tại chợ Đường Thét được phát hiện vào rạng sáng 22/3 để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Trần Thanh Chí bị các trinh sát Phòng CSĐT, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Tháp Mười thực hiện lệnh bắt khẩn cấp vào trưa 24/3, khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài chòi chăn vịt tại ấp 6, xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sau 2 ngày gây án.

Tại cơ quan Công an, Chí thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, khi biết bà Minh thường ngủ ngoài chợ một mình, vào đêm 22 rạng sáng 23/3, lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, Chí đã đột nhập vào căn chòi, vén màn đâm nạn nhân nhiều nhát, chết tại chỗ và cướp tài sản. Sau đó, Chí đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, rồi mới tẩu thoát

V.V - L.Hiếu
.
.
.