Bắt hàng xóm "diễu hành" quanh làng vì nói xấu con mình

Thứ Tư, 02/11/2005, 09:30

Gia đình bà Hợi bắt bà hàng xóm đeo biển chữ đi quanh làng vì tội “nói xấu” con mình.

Ngày 30/10, Công an huyện Đông Anh khởi tố Cao Thị Hợi, 57 tuổi, ở thôn Đoài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh về tội làm nhục người khác.

Nguyên nhân do bà Nguyễn Thị Bốn, 51 tuổi, ở cùng thôn nói với mọi người về việc con bà Hợi bị nghiện ma túy nên bà Hợi rất tức giận. Dù bà Bốn đã xin lỗi nhiều lần nhưng gia đình bà Hợi cố tình không bỏ qua.

Vào lúc 6h30' ngày 8/10, bà Hợi cùng chồng, con gọi bà Bốn vào nhà, bắt bà phải đeo một biển bằng giấy cát tông có dòng chữ: Bà Bốn nói điêu con nhà Lạp nghiện hút ma túy - không phải đâu, rồi bắt bà Bốn đi vòng quanh làng

P.V.
.
.
.