Bắt hai tên cướp giật của người nước ngoài

Thứ Tư, 23/04/2008, 19:50
Đang đi bộ trên phố Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), bà Homay Peng Patricia đã bị Hồ Thanh Bình và Trần Minh Long giật bóp đựng 2.300.000 đồng, 143 USD và 1 ĐTDĐ. Rất may chồng bà và quần chúng nhân dân đã bắt được 2 tên cướp.

Lúc 10h ngày 21/4/2008, bà Homay Peng Patricia (51 tuổi, quốc tịch Singapore, lưu trú quận 1) cùng chồng đi bộ đến số 134 Lê Thánh Tôn thì bị Hồ Thanh Bình (19 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú quận 1) đi bộ đến cướp giật 1 bóp (trong có 2.300.000 đồng, 143 USD, 1 ĐTDĐ) rồi nhảy lên xe của Trần Minh Long (20 tuổi, ngụ quận 1) chờ sẵn để tẩu thoát.

Chồng bà Homay Peng Patricia đuổi theo nắm tên Long kéo lại làm cả 2 ngã xe, quần chúng nhân dân đã hỗ trợ bắt được Bình và Long giao Công an phường Bến Thành lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH quận 1 xử lý

T.T.
.
.
.