Bắt hai anh em vận chuyển ma tuý đá

Thứ Sáu, 20/11/2015, 21:17
Ngày 19/11, Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục CSĐTTP về ma tuý và Đội CSGT 1/5 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 5kg ma tuý dạng đá. 

Sau một thời gian theo dõi, Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục CSĐTTP về ma tuý - Bộ Công an đã lập Chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán chất ma tuý, chủ yếu là ma tuý dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cơ quan chức năng tiến hành mở niêm phong số tang vật.
Hai anh em Nguyễn Ngọc Vân (trái) và Nguyễn Phúc Tiến.
Số ma tuý đá bị thu giữ.

Hồi 19h ngày 19/11, hai đối tượng trong đường dây này là anh em ruột Nguyễn Ngọc Vân (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Tiến (30 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn mang ma túy đi trên xe khách BKS 79D - 5675 chạy tuyến Bắc - Nam, khi đến đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu được là 9 gói ma tuý dạng đá, tổng trọng lượng 5kg.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương thành thích xuất sắc cua Ban chuyên án.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận lấy số hàng trên từ Trung Quốc, rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Chiều 20/11, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tới chúc mừng, trao thưởng cho Ban chuyên án  về thành tích xuất sắc trên.

Hữu Thành
.
.
.