Bắt giữ “siêu trộm” miền Tây

Thứ Sáu, 22/07/2016, 20:33

Ngày 22-7, Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng PC45) Công an TP Cần Thơ, tiến hành bắt giữ đối tượng Dương Thanh Hải (30 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hải thừa nhận, từ tháng 5-2016 đến nay, đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ, với tổng số tài sản gần 200 triệu đồng.

Điển hình, tối 22-5, Hải đột nhập vào công trình xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước khu vực V (phường An Bình, quận Ninh Kiều) lấy trộm nhiều tài sản, trị giá trên 100 triệu đồng. Sau đó, Hải mang về nhà anh ruột cất giấu và bán được 30 triệu đồng. 

10 ngày sau, Hải tiếp tục đột nhập vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bình Thủy, lấy trộm ampli, đầu đĩa, thùng loa với tổng giá trị khoảng 7 triệu đồng mang về nhà sử dụng. 

Đối tượng Hải

Cùng cách thức, Hải tiếp tục thực hiện thêm 4 vụ trộm tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cái Răng và Bình Thủy, lấy trộm nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Tại thời điểm bị bắt, Cơ quan Công an đã thu giữ 1 xe mô tô, nhiều tivi, đầu đĩa, dàn âm thanh có giá trị, cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ. 
Trần Lĩnh
.
.
.